Băng qua đường sắt, bé gái bị tàu lửa tông chết

Thứ Hai, 25/08/2014, 17:04
Khi bà mẹ bế cháu bé xuống đất để dắt xe máy qua đường sắt, cháu bé chạy lên phía trước đúng vào lúc đoàn tàu khách SE4 hành trình Sài Gòn - Hà Nội vừa chạy tới.

Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào hồi 5h38’ sáng 25/8 tại km 1205+900 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận khu phố 5, phường Phú Thạnh, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm đó một người dân địa phương là chị Lương Thị Hiệu, 28 tuổi điều khiển xe máy chở con gái Võ Lương Bảo Chi, 3 tuổi trên đường lộ dân sinh cắt ngang qua đường sắt.

Khi chị Hiệu bế cháu Chi xuống đất để dắt xe máy qua đường sắt, cháu bé chạy lên phía trước đúng vào lúc đoàn tàu khách SE4 do anh Lê Hồng Thành - công nhân Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn điều khiển hành trình Sài Gòn - Hà Nội vừa chạy tới. Cháu Chi bị tàu lửa tông chết tại chỗ

Hữu Toàn
.
.
.