Bắc bộ nắng hanh cuối tuần, Trung bộ mưa giông

Thứ Bảy, 09/11/2019, 07:03
Theo dự báo thời tiết, ngày cuối tuần, khu vực Bắc bộ chỉ rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời ít mây, nắng hanh với nền nhiệt khoảng từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, khu vực Trung bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9-11, khu vực Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm: 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất: 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm: 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C.

Khu vực thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm: 40 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm: 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Độ ẩm: 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm: 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C

B.Châu
.
.
.