Bạc Liêu: Nhiều hiện vật phát lộ tại tháp cổ Vĩnh Hưng

Thứ Ba, 11/10/2011, 17:59
Qua hơn 2 tuần tổ chức khai quật quanh tháp cổ Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện thêm 2 di vật bằng đá, một di vật bằng đồng độc bản và phát lộ một sàn gạch có diện tích 25m2. Sắp tới, Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức cuộc hội thảo khoa học và phục chế bảo quản một số cổ vật được tìm thấy trong đợt khai quật lần này.

Được biết, tháp cổ Vĩnh Hưng được một nhà khảo cổ học người Pháp phát hiện vào năm 1911. Nhà khảo cổ này đã tìm thấy một số hiện vật dùng để thờ cúng tại ngôi tháp cổ.

Trong lần khai quật đầu tiên (năm 1992) tại tháp cổ Vĩnh Hưng, ngành chức năng đã phát hiện một số cổ vật liên quan đến đời sống Phật giáo và những di vật có liên quan đến di tích văn hóa Óc Eo

Công Minh
.
.
.