Bắc Kạn: Mưa lũ làm 1 người chết, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở gây ách tắc nghiêm trọng

Thứ Hai, 05/08/2013, 17:04
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ sáng 3/8 đến sáng 4/8, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to. Mưa lũ đã làm 1 người chết, trên 70 nhà bị sập, tốc mái; trên 180ha lúa mới cấy của bà con bị ảnh hưởng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông bị ách tắc do sạt lở đất, đá.

Tuyến quốc lộ 3, đoạn từ Thác Giềng đi Chợ Mới có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng với khối lượng sạt lở trên 20.000m3 gây tắc đường theo hướng từ Thái Nguyên đi Bắc Kạn, sau thời gian nỗ lực khắc phục đến nay cơ bản đã thông xe. Một đoạn dài trên tuyến Quốc lộ 3B sạt lở ta luy dương và nhiều vị trí trên tuyến bị sạt lở, khối lượng ước khoảng 10.000 m3 làm tắc đường, phải nổ mìn dọn đá. Trên tuyến tỉnh lộ 257B, có đoạn giao thông bị tắc từ 5 giờ sáng 4/8 do nước tràn dâng cao, và một số đoạn bị sụt lún dọc 1/2 mặt đường nhựa, chiều dài 30 m, sâu 0,2- 0,5 m; vị trí mặt đường nhựa còn lại hẹp nhất khoảng 1,2m.

Tổng khối lượng đất đá sạt lở trên toàn tuyến 257B ước khoảng 5.000 m3. Tuyến tỉnh lộ 254, 255, 258, 257, 279 đang trong giai đoạn khắc phục sạt lở ở trận mưa trước thì nay cũng bị sạt lở nghiêm trọng

PV (theo TTXVN)
.
.
.