Bắc Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 10 độ C

Thứ Ba, 29/10/2019, 05:59
Theo dự báo thời tiết, từ nay đến khoảng ngày 31-10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về sáng sớm và đêm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.



Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (29-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.   

Ngày hôm nay, không khí lạnh được dự báo tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét ở cấp 1.

Trong đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Từ nay đến khoảng ngày 31-10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về sáng sớm và đêm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía Bắc 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, phía nam có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

B.Châu
.
.
.