Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ nguy cơ ngập lụt

Thứ Bảy, 23/11/2019, 06:52
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì thời tiết rét về đêm và sáng sớm, có nơi nhiệt độ dưới 17 độ C. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và giông vào cuối ngày, cảnh báo triều cường có khả năng gây ngập lụt cục bộ.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23-11, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 53 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 52 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

B.Châu
.
.
.