Bắc Bộ sáng sương mù, ngày nắng ấm

Chủ Nhật, 05/01/2020, 07:10
Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì sáng sớm có sương mù nhẹ, vài nơi có mưa, đến trưa chiều hửng nắng ấm, đêm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 23-27 độ, có nơi trên 27 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5-1, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

B.Thắng
.
.
.