Bắc Bộ nồm ẩm, Hà Nội tăng nhiệt ấm dần

Thứ Năm, 13/02/2020, 06:15
Khu vực Hà Nội hôm nay vẫn duy trì tình trạng sáng sớm nhiều mây, có sương mù và mưa nhỏ nhiều nơi, trưa chiều hửng nắng ấm 23-26 độ C. Gió Đông Nam nồm ẩm. Đêm trời lạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/2, thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có giông; trưa chiều mai, giảm mây, trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 23-26 độ.

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có giông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 28-31, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

B.Châu
.
.
.