Hà Nội trưa chiều hửng nắng, tiết xuân đẹp trên hầu hết cả nước

Thứ Sáu, 31/01/2020, 06:33

Theo dự báo, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết rét đậm rét hại. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa phùn và sương mù, thấp nhất khoảng 13 độ C. Trong khi đó, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Các tỉnh Nam bộ không mưa trời nắng.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, ngày và đêm 31-1, thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng; đêm nhiều mây, có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi 10-13, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

B.Châu
.
.
.