Ba người tử nạn khi xe máy kẹp 3 ‘đấu đầu’ xe tải

Thứ Sáu, 24/10/2014, 20:46
Chiều nay, 24/10, trên Tỉnh lộ 8 thuộc địa bàn buôn Phơng, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải làm 3 người chết tại chỗ.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 15h30, xe máy mang BKS 47H1-246.71 do Y Noal Byă (19 tuổi, trú  buôn Rắk, xã Ea Tul) điều khiển chở theo Y Cha Niê (18 tuổi, trú buôn Cnia, xã Ea Tul) và Y’gu H’wing (18 tuổi, trú buôn Tu, xã Ea Tul) lưu thông theo hướng trung tâm huyện Cư M’gar đi huyện Krông Búk với tốc độ cao. Khi đi đến địa điểm trên đã tông thẳng vào đầu xe tải (loại nhỏ) mang BKS 49H-9550 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Những gì còn sót lại của chiếc xe máy.

Người nhà đau buồn bên thi thể nạn nhân.

Sau cú tông trực diện, xe máy và 3 người bị xe tải cuốn vào gầm, kéo lê trên một đoạn đường dài khoảng 20 mét, sau đó xe tải lao vào bên trái lề đường mới dừng lại. Vụ tan nạn đã khiến cả 3 người đi trên xe máy chết ngay tại chỗ, xe máy bị nát bét, phần đầu xe tải hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế đã rời bỏ khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ

Văn Thành
.
.
.