Ba miền đều có mưa giông, miền Bắc có nơi dưới 15 độ

Thứ Hai, 13/04/2020, 06:42
Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ khiến nền nhiệt hạ nhanh, trời mưa rét. Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C. Trung Bộ và Nam Bộ trời mưa giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc Gia, sáng sớm nay (13/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ sáng nay có mưa, mưa rào và có nơi có giông, sau mưa giảm; các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh từ T.T.Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày 13/4, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có giông, sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

B.Châu
.
.
.