Bà Hoả ‘thăm’ Phòng Giáo dục, nhiều hồ sơ cháy rụi

Thứ Ba, 10/03/2015, 09:38
Hơn 10 máy vi tính, 10 máy in và một số tài sản quan trọng khác, trong đó có nhiều hồ sơ, giấy tờ của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kon Rẫy bị cháy rụi.

Khoảng 15h30 chiều 9/3, trong lúc cán bộ, nhân viên Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đang làm việc thì ngọn lửa bắt đầu bốc cháy dữ dội từ dãy nhà gỗ 2 tầng, sau đó lan ra dãy nhà xây xi măng.

Mặc dù lực lượng Công an huyện Kon Rẫy, Ban chỉ huy quân sự huyện, Hạt kiểm lâm huyện cùng cán bộ nhân dân địa phương có mặt kịp thời tham gia cứu lửa, nhưng do trời nắng nóng và phải mất gần 2 tiếng (đến khoảng 17h30) ngọn lửa mới được khống chế.

Theo thống kê ban đầu, trong ngôi nhà gỗ này có hơn 10 máy vi tính, 10 máy in và một số tài sản quan trọng khác, trong đó có nhiều hồ sơ, giấy tờ của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Kon Rẫy bị cháy rụi.

Ngoài ra, bên cạnh ngôi nhà gỗ còn có một ngôi nhà xây cũng bị cháy rụi, nhưng trước đó đã được cán bộ và nhân dân kịp thời chuyển một số tài sản và hồ sơ ra ngoài, nên thiệt hại không lớn.

Hiện trường vụ cháy.

Ông Trần Duy Bằng, trú tại thôn 2, thị trấn Đăk Rve của huyện này (nhà đối diện với Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện) được cho là người phát hiện đầu tiên của vụ cháy, cho biết: Ngọn lửa xuất phát từ tầng hai ngôi nhà gỗ của Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, nhưng do thời tiết quá nóng, kèm theo gió to nên ngọn lửa cháy nhanh, khó khống chế.  

Tối cùng ngày, Trung tá Trần Thị Thu Phước, Trưởng Công an huyện Kon Rẫy (Kon Tum) cho biết, Công an huyện đang chỉ đạo lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Văn Phong
.
.
.