BV Xanh Pôn - Hà Nội cứu sống người bị tuốc nơ vít đâm vào tim

Thứ Hai, 23/10/2006, 15:05

Nạn nhân được cứu sống là anh N.B.T., 52 tuổi, nhà ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Do mâu thuẫn gia đình, anh T. đã dùng tuốc nơ vít tự đâm vào ngực trái.

Sự việc xảy ra lúc 22h ngày 17/10. Gia đình phát hiện đã gọi xe ôtô cấp cứu chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn. Trực phòng khám khẩn trương đưa nạn nhân lên phòng mổ để hồi sức.

Kíp mổ do các bác sỹ: Hào, Vinh, Phúc, kíp gây mê hồi sức do bác sỹ Phương và các y tá đảm nhiệm. Các bác sỹ đã mở ngực và thấy tuốc nơ vít dài 10cm xuyên qua thành ngực trái, xuyên thủng phía dưới thùy phổi trái, xuyên thủng màng tim... Sau 2 giờ, ca mổ tiến hành xong. Hiện nay, sức khỏe anh T. đã dần ổn định.

Việc cứu sống nạn nhân bị vết thương ở tim cho thấy trình độ chuyên môn và việc xử trí cấp cứu của thầy thuốc Bệnh viện Xanh Pôn đạt trình độ cao

Trí Lễ
.
.
.