Ấu trùng sán dây lợn trong não, vắt khủng trong hốc mũi người

Thứ Bảy, 28/09/2013, 14:13
Ngày 27/9, bệnh nhận Hồ Văn Trải (25 tuổi, trú xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng co giật toàn thân, hôn mê... Sau khi cho bệnh nhân chụp cắt lớp sọ não, các bác sĩ phát hiện ấu trùng sán dây lợn trong não người bệnh.

Để cứu sống bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị đã nhanh chóng phối hợp với Bệnh viện Y Dược Huế làm mẫu xét nghiệm chuẩn đoán bệnh và điều trị tích cực tại khoa Hồi Sức cấp cứu. Hiện bệnh nhân đang dần ổn định, nhưng tri giác vẩn còn trì trệ. Theo các bác sĩ, nguyên nhân do bệnh nhân ăn thịt sống, rau sống, hoặc nấu thịt chưa chín.

Con vắt rừng được lấy ra từ mũi của bệnh nhân Hồ Văn Nhưn.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị tiếp nhận bệnh nhân Hồ Văn Nhưn (34 tuổi, trú xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) với tình trạng nhức đầu, khó thở, chảy nước mũi. Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng xác định bệnh nhân bị dị vật sống đường thở, tiến hành nội soi và gắp ra một con vắt hút máu có màu đen, dài 5cm

Thanh Bình
.
.
.