Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Thứ Hai, 04/08/2008, 21:09
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày mai, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, giật trên cấp 7.

Ngày 4-8, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương - Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi; Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, lưu ý về khả năng áp thấp nhiệt đới đang hình thành phía bắc đảo Lu-Dông (Philippines) có khả năng thành bão và các biện pháp chủ động phòng, tránh.

Hồi 13h ngày 4/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 đến 20,0 độ vĩ Bắc; 118,0 đến 119,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km một giờ), giật trên cấp 7.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61km/giờ), giật trên cấp 7.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh

TTX
.
.
.