Ăn tất niên xong ra kênh tắm, 2 học sinh chết đuối

Thứ Sáu, 24/01/2014, 19:28
Đến 17h ngày 24/1, thi thể của hai em học sinh lớp 4 là: Chung Dinh Lơi (11 tuổi, học lớp 5) Nguyễn Hoàng Tuấn Anh (11 tuổi, học lớp 4) bị mất tích tại đoạn kênh Đôi đã được bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Trước đó khoảng 13h cùng ngày, sau khi ăn tất niên về một nhóm 5 học sinh lớp 4 đã đến khu vực kênh Đôi gần cầu Nhị Thiên Đường (góc đường Hoài Thanh - Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, TP HCM) tắm kênh và vớt cá.

Trong lúc bơi lội, hai em Lợi và Tuấn Anh bị nước cuốn trôi đi xa và kêu cứu. Số học sinh đi cùng hoảng loạn bỏ chạy lên bờ kêu cứu. Người dân gần đó đã lao xuống kênh mò tìm nhưng không tìm thấy nên gọi điện cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp.

Lực lượng cứu hộ đang mò tìm 2 cháu học sinh.

Hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

Nhận được tin báo, Phòng Cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã điều động lực lượng xuống hiện trường mò tìm.  Đến 16h, thi thể hai học sinh được tìm thấy cách vị trí mất tích khoảng 10m

Nghinh Phong
.
.
.