Án mạng đau lòng trong đám tang

Thứ Tư, 01/05/2013, 10:10
Ngày 29/4, Công an huyện Chư Sê, Gia Lai đang tiến hành tạm giữ đối tượng gây ra án mạng đau lòng trong đám tang gia đình là Phạm Văn Tâm (54 tuổi), ở thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai).

Ngày 25/4, sau khi đi làm về, chị Phạm Thị Bích Hạnh (27 tuổi), trú tại đường Đoàn Thị Điểm, làng Glang, thị trấn Chư Sê đã tử vong do bệnh tim tái phát. Hay tin chị Hạnh mất, anh Phạm Đình Quyết  quê ở tỉnh Ninh Bình (con chú ruột của chị Hạnh) cùng người cô ruột đến Chư Sê để viếng đám tang. Khoảng 4 giờ sáng, ngày 28/4, ông Tâm (bố chị Hạnh) đột nhiên cầm 2 con dao chém tới tấp vào quan tài của con gái và chém mọi người xung quanh vào ngăn can.

Tiếp đó, ông Tâm vào phòng ngủ chém người cháu ruột của mình là Phạm Đình Quyết chết tại chỗ. Được biết, ông Tâm có dấu hiệu bị tâm thần, bản thân đã từng nhiều lần tự tử nhưng không chết

N.Như
.
.
.