An Giang: Xảy ra hỏa hoạn ở khu vực bến xe, thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Thứ Ba, 10/02/2009, 10:15
Khoảng 19h45', ngày 8/2 tại khu vực Bến xe Châu Đốc thuộc phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, xảy ra vụ cháy lớn. Trong phút chốc, ngọn lửa lan nhanh sang khu vực nhà dân lân cận.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an An Giang (đóng trên địa bàn thị xã Châu Đốc) đã huy động 4 xe cứu hỏa, một xe chữa cháy của công trình công cộng cùng toàn bộ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân địa phương tham gia dập lửa…

Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, đồng thời những căn nhà trên lại làm bằng những vật liệu dễ cháy nên hơn 1 giờ đồng hồ lực lượng chữa cháy mới khống chế được ngọn lửa.

Ngày 9/2, theo ông Phan Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Châu Đốc, vụ hỏa hoạn tối 8/2 đã làm cháy 26 căn nhà và kiốt, trong đó có 18 căn bị cháy hoàn toàn. Hiện chính quyền địa phương hỗ trợ cho những hộ dân bị hỏa hoạn, trong đó 18 hộ bị cháy hoàn toàn mỗi hộ 7 triệu đồng để ổn định cuộc sống trước mắt.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Minh - Trưởng Công an thị xã Châu Đốc, ước tính thiệt hại ban đầu của vụ hỏa hoạn lên trên 1 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy có thể do người dân sử dụng bếp đun không cẩn thận dẫn đến hỏa hoạn.

Hiện vụ việc được Công an thị xã Châu Đốc phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang điều tra, làm rõ…

V.Đ.
.
.
.