An Giang: Thông tin đào được hai viên ngọc quý ở chùa Tà Pol là không chính xác

Thứ Năm, 05/08/2010, 09:45
Dưới sự chứng kiến của bà Néang Bét, các ngành chức năng của huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tiến hành kiểm tra "cặp ngọc" mà bà đào được dưới nền chùa Phật Trùm và xác định đây chỉ là loại đá cuội pha lẫn thạch anh thông thường.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xuất hiện thông tin là bà Néang Bét (72 tuổi), chủ chùa Tà Pol, ở ấp Sà Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã đào được hai viên ngọc to bằng quả trứng gà, ngọc phát sáng khi đưa ra dưới ánh sáng mặt trời, có khả năng chữa được bệnh…

Đây là thông tin không chính xác. Theo Tiến sĩ Hồ Việt Hiệp, Bí thư Huyện ủy Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết: Dưới sự chứng kiến của bà Néang Bét, các ngành chức năng của huyện đã tiến hành kiểm tra "cặp ngọc" mà bà Néang Bét đào được dưới nền chùa Phật Trùm và xác định đây chỉ là loại đá cuội pha lẫn thạch anh thông thường, có rất nhiều ở vùng Bảy Núi, thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và Thoại Sơn…

Vương Thoại Trung
.
.
.