An Giang - Đồng Tháp - tiềm ẩn TNGT thủy mùa mưa lũ

Thứ Ba, 11/10/2011, 18:46
Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, cùng hàng chục ngàn hộ dân sinh sống trên mặt nước bằng nhiều nghề khác nhau, An Giang và Đồng Tháp được xác định là một trong những điểm "nóng" của ĐBSCL về TTATGT đường thủy khi thời điểm này đang là trọng điểm mùa mưa lũ…

Thiếu tướng Dương Thái Nguyên - Giám đốc Công an An Giang vừa chỉ đạo Công an 11 huyện, thị, thành đẩy mạnh các biện pháp công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất TNGT đường thủy; bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong đó tập trung vào các biện pháp, như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông đường thủy; tăng cường công tác TTKS xử lý vi phạm chú ý tới những hành vi có nguy cơ dẫn đến TNGT, phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, không trang bị hoặc trang bị không đủ số lượng, không đảm bảo chất lượng các thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm. Đồng thời, tiến hành kiểm tra ATGT đối với các bến phà, bến khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động những trường hợp bến không có giấy phép, không đảm bảo các điều kiện an toàn…

Còn tại Đồng Tháp, hiện tại trên các tuyến sông khu vực đầu nguồn các huyện Tân Hồng, Tam Nông, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự mực nước dâng cao, một số khu vực nước chảy xiết gây khó khăn, nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Trong tháng 9 và những ngày đầu 10/2011, trên địa bàn Đồng Tháp đã xảy ra các vụ chìm ghe do người điều khiển phương tiện sơ suất làm thiệt hại tài sản cá nhân và các công trình công cộng.

Điển hình, lúc 8h30' ngày 2/10, trên kênh Cái Đôi thuộc phường 4, thị xã Sa Đéc, anh Lê Văn Giàu (26 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc) điều khiển ghe chở cát BKS ĐT-19961, đến đoạn đường cong, do tầm nhìn bị che khuất đã đụng vào ghe đụt trọng tải 17 tấn chạy ngược chiều do Lê Chí Bảo (18 tuổi,  ngụ xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự) điều khiển. Hậu quả làm ghe đụt bị gãy mũi, thiệt hại trên 40 triệu đồng.

Trong tháng 9/2011, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an Đồng Tháp, đã tuyên truyền các vấn đề ATGT thủy cho 1.363 người tham gia lưu thông trên sông. Đồng thời, huy động 1.017 lượt CBCS tham gia TTKS 327 ca.

Qua đó đã phát hiện 1.196 vụ vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa, nhắc nhở giáo dục 241 vụ vi phạm, lập biên bản xử phạt 955 vụ với số tiền 1,2 tỷ đồng...

Hiện nay đang là trọng điểm mùa mưa lũ, nước sông chảy xiết, để đảm bảo an toàn cho phương tiện và tính mạng người dân, ngoài công tác xử phạt các trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện đò ngang, chủ phương tiện phải trang bị áo phao đúng theo quy định. Một số khu vực tuyến sông nguy hiểm, khi xuống đò, phà buộc hành khách phải mặc áo phao. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường thủy giảm tải 25% so với trọng tải đăng ký phương tiện. Chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa trong thời điểm này là góp phần đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của bản thân và gia đình

Nam Thơ
.
.
.