Ai biết phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Kim Vàng và Nguyễn Duy Việt ở đâu?

Thứ Hai, 02/08/2010, 09:50
Liệt sỹ Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1944; nguyên quán: Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ); cấp bậc: Trung sỹ: chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: Đại đội 22 KB; hy sinh ngày 12/6/1972 tại Mặt trận phía Nam.

Liệt sỹ Nguyễn Kim Vàng, sinh năm 1950; nguyên quán: Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (cũ); cấp bậc: Trung sỹ; chức vụ: Tiểu đội phó; đơn vị: K-N; hy sinh ngày 19/2/1968.

Liệt sỹ Nguyễn Văn NgọcNguyễn Kim Vàng là hai anh em ruột, đến nay gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ của hai anh.

Liệt sỹ Nguyễn Duy Việt, sinh năm 1947; nguyên quán: Xã Dương Quang, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái (nay là Bắc Kạn); ngập ngũ: tháng 2/1968; đơn vị: Thuộc NB; ngày vào Đảng 10/1968, chính thức tháng 10/1969; hy sinh ngày 9/12/1970 tại Mặt trận phía Nam.

Trước khi nhập ngũ, liệt sỹ Việt công tác tại Phòng Lương thực huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Gia đình tìm hiểu và nhận được thông tin, liệt sỹ Việt có thể hy sinh ở biên giới Campuchia. Tiếc rằng, đến nay gia đình chưa tìm thêm được thông tin nào về phần mộ liệt sỹ Việt.

Ai biết thông tin về phần mộ liệt sỹ Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Kim Vàng và Nguyễn Duy Việt ở đâu hãy báo tin cho gia đình qua Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại 043.9420595. Gia đình trân trọng cảm ơn!

Ban Bạn đọc
.
.
.