80.000 USD ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

Thứ Ba, 19/07/2011, 17:56
Ngày 18/7, UBND Thành phố Hà Nội đồng ý Công ty Johnson & Johnson Medical SA Inc. tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội với số tiền là 80.000USD nhằm thực hiện Dự án “Đào tạo kỹ thuật viên phục hồi chức năng và mở các lớp học linh hoạt cho trẻ khuyết tật, trang bị kỹ năng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2011” ở Hà Nội trong vòng 1 năm.

Dự án nhằm mục tiêu thiết lập một đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên lành nghề để hướng dẫn cho các cộng tác viên và gia đình cách chăm sóc, tập luyện phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật tại cộng đồng; Giúp trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ lang thang bớt đi nỗi đau bệnh tật, thiếu thốn tình cảm, xóa bỏ mặc cảm tự ti, giúp các em có được kỹ năng sống độc lập, tự bảo vệ khi hòa nhập cộng đồng.

Cụ thể, với số tiền trên, Quỹ Bảo trợ trẻ em sẽ tái bản 3000 cuốn sách hướng dẫn phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; đào tạo cho 30 kỹ thuật viên phục hồi chức năng; tổ chức 5 lớp học linh hoạt, dạy văn hóa, nhạc, họa cho trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV; tổ chức 7 lớp trang bị kỹ năng sống cho trẻ và xây dựng phần mềm quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Năm 2011, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu vận động ủng hộ Quỹ khoảng 13 tỷ đồng để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thanh Tùng
.
.
.