Tháng 8/2006:

8 đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra các khu vực "nóng" tội phạm buôn bán người

Chủ Nhật, 30/07/2006, 08:51

Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Sẽ mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Trước tình hình tội phạm buôn bán người (chủ yếu buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới) diễn biến hết sức phức tạp, dự kiến trong tháng 8/2006 sẽ có 8 đoàn công tác của Chính phủ tiến hành kiểm tra thực tế tại các địa phương trọng điểm.

Theo đó, các Bộ, ngành liên quan sẽ tham gia 8 đoàn công tác của Chính phủ, tập trung kiểm tra, làm rõ những vấn đề chính: Tình hình hoạt động tội phạm buôn bán người diễn ra tại địa phương; thủ đoạn phạm tội, những hành vi chủ yếu; công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh; việc phối hợp các cơ quan hữu quan giúp đỡ, đưa người bị bán trở về nước...

Theo Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tới đây, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 130/CP sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tham gia mở lớp tập huấn liên ngành tại cụm các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Tư pháp, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, Hội Phụ nữ sẽ tham gia các đoàn công tác và các lớp tập huấn trên, trong đó lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt.

Cũng trong thời gian tới, trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ kết hợp tập trung chỉ đạo quyết liệt, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em theo Kế hoạch số 1976/C11 tại 2 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia và một số tỉnh trọng điểm khác. Triển khai ký kết quy chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát với Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán người tại khu vực biên giới, bờ biển và khu vực nội địa.

Thứ trưởng Lê Thế Tiệm cũng cho biết, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và địa phương đi sâu khám phá, bóc gỡ hoặc vô hiệu hóa các đường dây tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em có tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, triệt phá tận gốc các tụ điểm, kể cả các trung tâm tư vấn, dịch vụ trá hình.

Theo Tổng cục Cảnh sát, tới đây, Bộ Công an sẽ phối hợp Bộ Ngoại giao tham mưu Chính phủ triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp định phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giữa Việt Nam - Campuchia và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để ký Hiệp định giữa Việt Nam và Thái Lan.

Trong tháng 8/2006 sẽ chuẩn bị các nội dung tham gia Hội nghị trù bị SOM 4, 5 tại Lào. Với 143 vụ, 280 đối tượng bị phát hiện trong 6 tháng qua cho thấy, một số địa phương sau đang là điểm "nóng" tội phạm buôn bán người: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Nghệ An...

Phan Trường
.
.
.