6 ngư dân mất tích trong một vụ tàu chìm

Thứ Năm, 31/03/2011, 13:50
Trong lúc tàu đánh cá do ông Trần Min làm thuyền trưởng, đang ở cách bờ biển Hòn Đôi, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hơn 1 hải lý thì bất ngờ một đợt sóng lớn đánh chìm, trên tàu lúc đó có 10 người, 4 ngư dân đã kịp bơi vào bờ thoát nạn, còn 6 ngư dân khác mất tích.

18h30' ngày 30/3, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa và Phú Yên xác nhận 6 nạn nhân trên tàu đánh cá mang số hiệu PY-92355-TS do ông Trần Min, 39 tuổi, trú ở phường 6, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng đã bị mất tích.

Được biết sau 22 ngày vươn ra khơi xa đánh bắt cá ngừ đại dương, tàu đánh cá nêu trên hướng mũi lái vào bờ. Khoảng 10h sáng 30/3, trong lúc tàu đánh cá PY-92355-TS đang ở cách bờ biển Hòn Đôi, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa hơn 1 hải lý thì bất ngờ một đợt sóng lớn đánh chìm, trên tàu lúc đó có 10 người, 4 ngư dân đã kịp bơi vào bờ thoát nạn, còn 6 ngư dân khác mất tích.

Bộ đội Biên phòng Phú Yên và Khánh Hòa đang triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn những trường hợp mất tích

Hữu Toàn
.
.
.