6 nạn nhân trong vụ rơi thang máy đã ổn định

Chủ Nhật, 21/09/2014, 08:47
Ngày 20/9, một ngày sau vụ thang máy vận chuyển vật liệu rơi từ độ cao 3m xuống đất làm 6 người bị thương tại công trình thi công Giáo xứ Tân Lập (Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2) được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị, hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định nhưng do các nạn nhân tuổi cao nên phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Trước đó, khoảng 18h20 ngày 19/9, sau buổi lễ chiều, nhiều giáo dân của Giáo xứ Tân Lập ra về. Do khu vực làm lễ đang xây dựng, nhiều cụ già đi lễ không thể sử dụng thang bộ nên 5 cụ gồm: Nguyễn Văn Thắt (79 tuổi), Lê Thị Vơ (83 tuổi), Nguyễn Thị Mai (65 tuổi), Nguyễn Hữu Vinh (72 tuổi), Nguyễn Thị Dung (74 tuổi) và anh Mai Văn Hướng (38 tuổi, tất cả đều ngụ Bình Trưng Đông, quận 2) lên thang máy (loại thang thô sơ sử dụng để tời vật liệu lên cao) để đi từ tầng 3 xuống đất.

Khi còn cách mặt đất khoảng 3m thì bất ngờ thang máy tự chế rơi tự do khiến 6 người trên thùng thang máy rơi xuống đất. 6 người bị thương được những người đi lễ chuyển vào Bệnh viện Đa khoa quận 2 chữa trị. Đa số những người gặp nạn đều là người già nên để gia đình an tâm, 5 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi, riêng anh Hướng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quận 2.

Ông Phùng Quang Thắng- Hội đồng mục vụ Giáo xứ Tân Lập cho biết, khi các nạn nhân cách mặt đất 3m, anh Hướng bấm lộn nút chạy nhanh khiến thang máy rơi tự do và gây ra vụ việc trên. Sự cố trên ngoài ý muốn nên phía Giáo xứ đã động viên gia đình các giáo dân và chịu trách nhiệm lo toàn bộ chi phí điều trị

PV
.
.
.