6.200 người nhập viện do đánh nhau - vì đâu nên nỗi?

Thứ Năm, 26/02/2015, 08:56
Nếu như những năm trước đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến số người nhập viện khá cao thì Tết Nguyên đán Ất Mùi, con số hơn 6.000 người nhập viện do đánh nhau, hầu hết có sử dụng rượu, bia đang là một báo động mới về đạo đức, lối sống bạo lực trong giới trẻ.

Dịp Tết, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn và đánh nhau là do lạm dụng rượu bia. Dịp Tết, nhiều người gặp nhau, chúc mừng hoan hỉ thường tổ chức nhậu nhẹt tổng kết năm cũ, đón mừng năm mới. Rượu vào lời ra, từ vui vẻ thật tình chuyển thành tranh cãi, mâu thuẫn, dẫn đến xúc phạm nhau và đánh chém nhau. Với người trẻ, có rượu bia vào càng trở nên “hăng máu” không coi ai ra gì, dẫn đến phạm tội với những lý do vô duyên cớ như nhìn đểu, rồ ga mạnh, thấy ghét, khó ưa…

Nhậu nhẹt ở nông thôn thường ưa dùng hình thức “phạt” đến trễ, nói sai, nài ép uống cho thật say mới chân tình nên cũng là một nguyên nhân dẫn đến tội phạm hiếp dâm (nếu đối tượng là nữ), đánh nhau, không làm chủ tay lái, bản thân gây ra những tai nạn thương tâm. Có quá nhiều hệ lụy, hậu quả xấu từ rượu bia mang đến trong ngày Tết, không chừa một ai từ cán bộ công chức, người thành phố, thành thị đến nông dân, nông thôn.

Do người sử dụng rượu, bia ngày càng nhiều nên xác suất phạm tội ngày càng tăng. Hầu hết người phạm tội có nhân thân tốt, thậm chí được đánh giá là hiền lành, nhưng khi bị rượu bia “điều khiển” thì trở nên hung hăng, thiếu tỉnh táo dẫn đến gây án.

Không ai có thể thản nhiên khi chỉ trong 8 ngày Tết Nguyên đán đã có trên 6.000 con người khỏe mạnh đánh nhau gây thương tích phải nhập viện chỉ vì rượu bia…

Cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của mọi nhà, mọi người để giảm mạnh hơn nữa số người thương vong do TNGT, do bạo hành, ẩu đả bắt đầu từ việc lạm dụng rượu, bia…, nhất là trong những ngày lễ, Tết.

Hoàng Châu
.
.
.