400 tỷ đồng để xóa 236 “điểm đen” gây tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 21/06/2013, 21:07
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cvừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét cho phép đầu tư 400 tỷ đồng trong năm 2013 để xử lý 236 "điểm đen" và điểm hay xảy ra tai nạn giao thông trên hệ thống quốc lộ.

Trong đó có 6 vị trí được Tổng cục yêu cầu các khu quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương hoàn thiện hồ sơ gửi về Tổng cục xem xét để đầu tư xử lý ngay với kinh phí 20 tỷ đồng.

Số "điểm đen" và điểm hay xảy ra tai nạn giao thông còn lại Tổng cục dự kiến sẽ xử lý dứt điểm trong năm 2013 nếu được Bộ Giao thông Vận tải duyệt kinh phí.

Được biết, để giảm thiểu tai nạn giao thông và đảm bảo an toàn cho người dân, trong 6 tháng qua, Tổng cục Đường bộ đã cho phép đầu tư xử lý 14 vị trí điểm đen với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.

Trong đó, trên Quốc lộ 6 có 4 vị trí được xử lý, đường Hồ Chí Minh có 2 vị trí, Quốc lộ 1 có 7 vị trí và Quốc lộ 60 có 1 vị trí được xử lý là nút giao ngã ba giữa Quốc lộ 60 với Quốc lộ 57

Hải Châu
.
.
.