3.000 đại biểu tham dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2

Thứ Tư, 20/11/2013, 15:23
Ngày 20/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến 27/11, tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, với sự tham dự của 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam là đại diện tiêu biểu cho tuổi trẻ Việt Nam đang học tập, lao động, công tác trên nhiều lĩnh vực.

Đại biểu thanh niên Trung Quốc sẽ gồm 5.600 thanh niên của tỉnh Quảng Tây và 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ 30 tỉnh, thành phố, khu tự trị của Trung Quốc. Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 2 là hoạt động thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc, góp phần tăng cường quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam – Trung Quốc theo “phương châm 16 chữ” và “tinh thần “4 tốt”. Liên hoan lần 2 diễn ra với chủ đề “Bay cao ước mơ tuổi trẻ, xây đắp tương lai sáng ngời”.  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi họp báo.

Trong 4 ngày diễn ra Liên hoan, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam chia thành 7 nhóm đi 7 thành phố của tỉnh Quảng Tây là Liễu Châu, Ngọc Lâm, Sùng Tả, Quý Cảng, Cảng Phòng Thành, Bắc Hải và Khâm Châu để tham gia các hoạt động chính như Lễ khởi động Liên hoan tại cửa khẩu Đông Hưng; thăm một số di tích gắn liền với cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tọa đàm về thanh niên với phát triển công nghiệp; thăm và giao lưu tại các nhà máy, cơ quan; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với thanh niên địa phương; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường vì cộng đồng…

Đặc biệt, sau khi hoạt động tại 7 thành phố, 3.000 đại biểu thanh niên Việt Nam sẽ tới thành phố Nam Ninh tham dự Chương trình “Trồng cây hữu nghị thanh niên Việt – Trung” và Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam – Trung Quốc.

Trong đêm liên hoan, đại biểu thanh niên hai nước sẽ được nghe Thư chúc mừng của Chủ tịch hai nước gửi đại biểu tham dự liên hoan; chứng kiến chương trình nghệ thuật đặc sắc của tuổi trẻ hai nước tại Trung tâm Văn hóa thể thao Nam Ninh, với sự tham dự của hơn 8.500 thanh niên hai nước...

Anh Hiếu
.
.
.