Phát hiện 3 thi thể nổi trên nhánh sông Tiền

Thứ Hai, 22/03/2021, 15:13
Thi thể vợ chồng Phan Thanh Minh (28 tuổi) và Kiến Thị Út (30 tuổi) cùng người làm công là Huỳnh Ngọc Thạch (37 tuổi, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) được phát hiện nổi trên sông khu vực giáp ranh tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Trưa 23/3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể 3 người nổi trên nhánh sông Tiền thuộc địa phận qua huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Danh tính họ là Phan Thanh Minh (28 tuổi), Kiến Thị Út (30 tuổi) và Huỳnh Ngọc Thạch (37 tuổi, ngụ xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 20/3, Minh cùng vợ là Út điều khiển ghe gỗ biển số BTr-2320 đến tỉnh An Giang để mua rơm. Minh thuê Thạch và Đỗ Hoàng Tuân (35 tuổi, cùng ở tỉnh Bến Tre), điều khiển ghe gỗ không biển số đi cùng. 

Chiều cùng ngày, 2 chiếc ghe đến Vàm Gạch Đình thuộc nhánh sông Tiền ở xã Tân Phong (huyện Cai Lậy). Minh rủ Tuân và Thạch sang ghe mình nhậu. Minh và Tuân sau đó xảy mâu thuẫn cự cãi. Chị Út đã tháo dây buộc giữa 2 tàu. Minh và Thạch nhảy sang ghe gỗ. Minh điều khiển ghe đuổi theo, cầm tuýp sắt định đánh nên Tuân cho ghe lùi lại. 

Theo trình báo của Tuân, khi đó chị Út ngã xuống sông chới với, Minh và Thạch nhảy xuống cứu. Tuân cũng nhảy theo nhưng nước chảy xiết. Sau đó, Tuân được một tàu khác vớt lên và điều khiển tàu của Minh vào bờ, đến cơ quan Công an trình báo; còn thi thể 3 nạn nhân sau đó mới nổi trên sông. Cơ quan Công an đang tiến hành các bước điều tra, làm rõ vụ việc.  

Văn Vĩnh
.
.
.