3 người uống thuốc diệt cỏ tự tử chưa rõ nguyên nhân

Thứ Tư, 03/06/2015, 14:55
Ngày 3/6, Bác sỹ Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, 2 trong số 3 người uống thuốc diệt cỏ tự tử vào đêm 31/5 và trưa 1/6 đang được các y, bác sỹ tiếp tục điều trị, cứu chữa.

Trước đó, vào đêm 31/5/2015, Nguyễn Thị Lệ (17 tuổi) và Bùi Thị Thanh Hiền (19 tuổi) cùng trú xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã cùng nhau uống thuốc diệt cỏ tự tử mà không để lại một lời giải thích nào. Gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng Nguyễn Thị Lệ đã tử vong vào ngày hôm sau (1/6).

Anh Phạm Thúy Vinh (19 tuổi) vào trưa ngày 1/6 khi hay tin người yêu của mình (là Nguyễn Thị Lệ) đã chết cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử theo.

Hiện cả 2 nạn nhân (anh Phạm Thúy Vinh và chị Bùi Thị Thanh Hiền) được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch và đang được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục cứu chữa.

Vụ việc đang được ngành chức năng tỉnh Kon Tum vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân.

N.H.Khôi
.
.
.