3 bệnh viện được phép thực hiện hỗ trợ y tế cho người mang thai hộ

Thứ Bảy, 13/09/2014, 11:15
Đó là các BV Phụ sản Trung ương, BV Trung ương Huế và BV Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh).

Đây là một nội dung được Bộ Y tế họp ngày 12/9 và thống nhất đưa vào dự thảo Nghị định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, thay thế Nghị định số 12/2003/NĐ-CP và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo Điều 95, Luật Hôn nhân Gia đình, trình Chính phủ trong thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, nhiều khả năng Nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành vào cuối năm 2014 để có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015. Hiện cả nước đã có 20 cơ sở y tế được Bộ Y tế cho phép thụ tinh người trong ống nghiệm. Một số BV đã và đang xúc tiến ký hợp đồng với các BV nói trên để trở thành đối tác trong việc hỗ trợ mang thai hộ sau này. Tất nhiên việc hợp tác này phải được Bộ Y tế thẩm định về điều kiện hành nghề trước khi tiến hành

Dạ Miên
.
.
.