Bão số 6:

22 trạm bơm hoạt động hết công suất, Hà Nội vẫn ngập trong nước

Thứ Năm, 08/08/2013, 23:06
Mưa lớn kéo dài liên tục từ đêm 7 đến chiều 8/8, nhiều tuyến phố và nhà dân ở Hà Nội ngập trong nước. Ô tô, xe máy chết máy hàng loạt. Trung tâm cứu hộ 116 liên tục nhận được cuộc gọi khẩn cấp “cứu” xe. 22 trạm bơm tại Hà Nội hoạt động hết công suất nhưng Hà Nội vẫn ngập.

Mưa lớn liên tục từ đêm 7 đến 8/8 khiến cho Hà Nội ngập trong nước. Từ 5h sáng nay, công nhân của Công ty thoát nước Hà Nội đã phải ứng trực ở các điểm ngập úng nặng.

Trên đường đi triển khai công tác thoát nước, ông Lê Vũ Quảng Sương, Trưởng Phòng Kế hoạch đầu tư, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết: Lượng mưa lớn suốt đêm 7/8 và ngày 8/8 đã gây ngập nhiều tuyến phố, đặc biệt là tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Lĩnh Nam, Giải Phóng, Định Công, Thợ Nhuộm, Thái Hà, Lương Thế Vinh …

Đường phố ven Hồ Gươm ngập nước nặng.

Có điểm, lượng mưa lên tới 150mm nước. Do lượng mưa lớn, kéo dài nên các hồ, ao thoát nước cho thành phố đã đầy ứ. Hiện, toàn bộ máy bơm của 22 trạm bơm Hà Nội đã hoạt động hết công suất. 100% công nhân viên của Công ty Thoát nước (2.000 người) đều được huy động ra tất cả các tuyến đường làm nhiệm vụ thoát nước.

Quét dọn khi nước đang rút dần trên phố Tống Duy Tân.

Đoạn phố trước số nhà 66 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vốn là cái “rốn” thu nước của mấy tuyến phố đang có 3 công nhân ứng trực trước cả đoạn phố mênh mông nước. Chị Phương Thu Trang, Xí nghiệp Thoát nước số 1 cho biết, tại điểm “nóng” úng ngập này, 2 công nhân là anh Việt và anh Trung của Xí nghiệp phải có mặt liên tục từ 5h sáng, 15h mới được thay ca để đi ăn.

Xe hút nước có mặt ở khắp nơi.

Theo Thiếu úy Đỗ Hữu Nghĩa, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hà Nội, do tuyến phố Tống Duy Tân bị ngập, nước tràn vào cả nhà dân bên đường nên đã gây ùn tắc cục bộ ở khu vực Cửa Nam. Vì thế Đội CSGT số 1 đã phải chắn đường Tràng Thi không cho xe ô tô đi vào, khi nào giải tỏa xong ùn tắc thì các phương tiện đi lại bình thường.

Ngập nước ở phố Lê Duẩn.

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều phương tiện cá nhân ở Hà Nội. Nước ngập vào nhà dân hai bên đường mỗi khi có xe chạy qua. Nhiều xe máy, ô tô cố đi vào đường ngập đã gặp nạn. Anh Đào Minh Tâm, ở phường Ô Chợ Dừa cho biết: “Tôi đi vào tuyến phố Nguyễn Sơn bị nước tràn hết vào trong xe phải gọi cứu hộ. Do khách đông nên nửa tiếng sau mới có xe cứu hộ tới”.

Phố Điện Biên Phủ lúc 15h30’.

Theo ông Bùi Xuân Duyên, Giám đốc Trung tâm cứu hộ 116 thì từ 11h ngày 8/8 khách hàng tới tập gọi cứu hộ. Do trời mưa to, ngập úng tại nhiều tuyến phố trong nội thành nên rất nhiều xe ô tô con bị chết máy. Địa điểm ô tô gặp nạn chủ yếu ở các tuyến phố ngập nặng như Vĩnh Tuy, Nguyễn Sơn, Thái Hà, Nguyễn Quý Đức, Lương Thế Vinh…

CSGT chặn xe giảm ùn tắc ở phố Tràng Thi.

Trung tâm đã bố trí hết các phương tiện, sẵn sàng ứng trực 24/24h để hoạt động cứu hộ. Tuy nhiên, nhiều tuyến phố ngập nặng, đường đông nên khó khăn cho xe cứu hộ di chuyển, khách hàng đợi lâu liên tục giục.

“Rốn nước” trên phố Thợ Nhuộm.

Theo ông Duyên, đến chiều 8-8 chưa có xe ô tô tải, container gọi cứu hộ, đặc biệt là chưa có xe ô tô chết máy do mưa bão ở các tỉnh lân cận phải cần tới lực lượng cứu hộ

Trần Hằng – Việt Hà
.
.
.