200.000 thí sinh trượt kỳ thi PTTH

Thứ Hai, 16/06/2008, 09:17
Tính đến ngày 15/6, toàn quốc đã có hơn 50 tỉnh công bố điểm thi tốt nghiệp. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện đã có hơn 200.000 thí sinh trượt tốt nghiệp, trong đó thí sinh ở hệ bổ túc THPT chiếm tỉ lệ rất lớn.

Dẫn đầu là Nghệ An với khoảng 24.000 thí sinh, tiếp đó là Thanh Hóa khoảng 20.000 thí sinh, Hà Tây 17.000 thí sinh, Quảng Nam 9.400 thí sinh, TP Hồ Chí Minh 8.000 thí sinh, Hải Dương và Bắc Giang đều có khoảng 5.000 thí sinh. Nam Định là địa phương tạm dẫn đầu tỉ lệ đỗ tốt nghiệp (94,3%) cũng có khoảng 2.000 thí sinh trượt tốt nghiệp.

Năm 2007, Tuyên Quang là địa phương có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp thấp nhất (14%) nhưng năm nay là 59,8%. Nhiều trường có tỷ lệ đạt cao như trường THPT Chuyên đạt 100%, các trường Tân Trào, Ỷ La, Trung Sơn, Sơn Dương, Dân tộc nội trú tỉnh đạt trên 90%.

Đến thời điểm này, đã có 5 tỉnh có kết quả đỗ tốt nghiệp trên 90%, gồm có Nam Định 94,3%, TP.Hồ Chí Minh 93%, Thái Bình hơn 92%, Hà Nội 91,78%, Hải Phòng hơn 90,06%. Nam Định cũng là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT cao nhất trong những tỉnh đã công bố điểm với 82,6%. Sở GD&ĐT Nam Định cho biết, trường có tỉ lệ đỗ thấp nhất là THPT Mỹ Tho, đạt 81%. Có 4 thí sinh thủ khoa, đều đạt 57 điểm. Môn Vật lý có tỉ lệ trên trung bình thấp nhất, đạt 72,8% và tỉ lệ này cao nhất thuộc về môn Sinh học với 94,1%.

Với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT 91,78%, Hà Nội tăng hơn 5% so với năm trước; hệ bổ túc tăng 24% so với năm 2007, đạt 69,45%. Tỷ lệ HS đỗ loại khá giỏi chiếm 20,16%, tăng gần 3% so với năm 2007. Còn lại 28.620 HS đạt loại trung bình, chiếm 79,84%.

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Dân lập Lương Thế Vinh đều đỗ 100%, tiếp sau đó là 16/42 trường có tỷ lệ đỗ đạt trên 99%; thấp nhất là Trường THPT Đại Mỗ. Thí sinh Doãn Thiều Hoa, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt điểm cao nhất với 60 điểm (có 2 điểm cộng), tiếp đến là các thí sinh Đào Đức Chung, Trường THPT Trần Hưng Đạo 57 điểm và Vũ Minh Tâm, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều 56,5 điểm. Hà Nội có gần 4.500 thí sinh trượt tốt nghiệp.

 3 trường có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp chỉ đạt 0%, gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Lộc, Trung tâm giáo dục thường xuyên A Lưới (Thừa Thiên - Huế) và hệ bổ túc của Trường THPT Xuân Vân, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), có 18 thí sinh dự thi và trượt cả 18 em.

Dự kiến từ ngày 18 đến ngày 20/8, Bộ GD & ĐT sẽ tổ chức thi tốt nghiệp đợt II cho các thí sinh thi trượt đợt I. Bộ đề nghị UBND các tỉnh và thành phố trực thuộc TW chỉ đạo các Sở GD&ĐT gấp rút lên kế hoạch ôn tập cho các em theo nội dung đã hướng dẫn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT lần 1, thời lượng ôn tập từ 4-5 tuần

PV
.
.
.