2 tác phẩm được chọn xây dựng Khu tưởng niệm Gạc Ma

Thứ Bảy, 14/03/2015, 12:12
Khu tưởng niệm này sẽ là nơi để các cứu binh cùng thân nhân liệt sĩ tìm đến tưởng niệm đồng đội đã hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma”.

Sau cuộc thi tuyển thiết kế công trình Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tác phẩm “Hành trình khát vọng” của nhóm tác giả ở Trung tâm nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở quy hoạch - kiến trúc TP Hồ Chí Minh và tượng đài “Những người nằm lại ở phía chân trời” của tác giả Lý Thị Liễu - Công ty TNHH mỹ thuật nhiếp ảnh Oanh Vũ, TP Hồ Chí Minh được chọn để phối hợp thành một đồ án tổng thể tại khu tưởng niệm. 

Tác phẩm “Những người nằm lại ở phía chân trời” là điểm nhấn cho cụm tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma, phía đảo là vầng mặt trời, bên cạnh người lính vừa ngã xuống nổi bật lên hình ảnh chiến sĩ Hải quân Việt Nam hiên ngang giữ vững ngọn cờ Tổ quốc.

Tượng đài được xem là trái tim của khu tưởng niệm trong nhiều hạng mục của tác phẩm “Hành trình khát vọng” được lấy ý tưởng từ các yếu tố đất, nước và hòa bình.

Đặt viên đá đầu tiên tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Đồ án tổng thể Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đang được hoàn thiện để thi công trong năm nay và khánh thành vào năm 2016.

 Là một trong những chiến sĩ trực tiếp cầm súng trong trận hải chiến ở Gạc Ma, cựu binh Lê Hữu Thảo đến từ Hà Tĩnh bày tỏ “Tôi cùng thân nhân các liệt sĩ luôn khát vọng đưa hài cốt của đồng đội về đất liền, nhưng mãi mãi khát vọng đó không thể nào thực hiện được.

Khu tưởng niệm này sẽ là nơi để các cứu binh cùng thân nhân liệt sĩ tìm đến tưởng niệm đồng đội đã hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma”.

Bà Nguyễn Thị Hằng – mẹ liệt sĩ Hoàng Ánh Đông đến từ Quảng Trị xúc động bày tỏ: “Thể xác của con tôi và nhiều đồng đội mãi mãi nằm lại giữa biển khơi. Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng sẽ là niềm an ủi cho tôi và thân nhân các liệt sĩ”.

Phan Văn Lương
.
.
.