2 người chết nghi do nhiễm liên cầu khuẩn lợn

Thứ Năm, 14/02/2013, 10:30
Ngày 13/2, ông Võ Đình Thạnh, Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết, 2 trường hợp bị tử vong sau khi giết mổ lợn trong dịp Tết vừa qua tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam có biểu hiện bị nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Nguồn lây bệnh nghi ngờ từ đàn lợn của ông Võ Thiện Sinh, Trưởng Trạm thú y xã Đại Tân. Trường hợp đầu tiên bị tử vong là chị N. (45 tuổi), chủ một lò mổ ở thôn Bình Tây, xã Đại Thắng. Theo Công an huyện Đại Lộc, chiều 7/2 (tức 27 tháng Chạp), gia đình chị N. mua đàn lợn 24 con của ông Sinh; mang trước 8 con về mổ đem ra chợ bán. Đến tối cùng ngày chị N. bị tiêu chảy, sốt cao và lên cơn co giật, được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sang ngày 8/2 thì tử vong.

Do chị N. chưa thanh toán đủ tiền nên ngày 9/2, ông Sinh đã bán 16 con heo còn lại gọi một chủ lò mổ khác là anh Q. (40 tuổi, trú thôn An Phú, xã Đại Tân).

Vài giờ sau khi mổ thịt 2 con lợn có dấu hiệu ốm lờ đờ, anh Q. phát bệnh với triệu chứng sốt cao, rét run, xuất huyết dưới da, ngực, tay và chân. Anh Q. được đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Lộc rồi chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Mặc dù được các y, bác sĩ cứu chữa tích cực, nhưng anh Q. đã tử vong ngay trong ngày mùng 1 Tết

Thân Lai
.
.
.