14.000 người đi bộ ‘cùng người nghèo đón Tết’

Thứ Bảy, 24/01/2015, 14:35
Sáng ngày 24/1, chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S'Ting lần 10 năm 2015 diễn ra tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM với sự tham gia của trên 14.000 người dân đang sinh sống tại thành phố. 

Tại chương trình năm 2015, cùng với việc tham gia đi bộ suốt 2,2km quanh Hồ Bán Nguyệt, quận 7, mỗi người dân tham gia chương trình còn đóng góp 40.000 đồng. Cổ vũ người đi bộ, nhân dịp này, ban tổ chức có nhiều hoạt động phụ trợ: tặng áo, mũ, nước uống, phiếu rút thăm trúng thưởng tivi, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng.

Khá nhiều các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được tổ chức tại 3 sân khấu trên dọc lộ trình đi bộ: biểu diễn của nhóm nhạc Điện ảnh, biểu diễn trống nước của Trường mầm non ngôi sao tuổi thơ, nhảy đồng diễn flashmob, đồng ca của học sinh tiểu học. Đồng hành với người đi bộ, rất nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng đã cùng chung sức đóng góp kinh phí ủng hộ cho ban tổ chức.

Đã có 3,01 tỷ đồng được quyên góp ủng hộ người dân nghèo từ chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S'Ting lần 10 năm 2015.

Hòa Hiệp, Bá Thắng và nhóm Điện ảnh khuấy động chương trình đầu giờ.
Từ trẻ em đến người lớn đều náo nức tham gia đi bộ đồng hành cùng người nghèo đón Tết 2015.

Ngay sau chương trình, đại diện quỹ từ thiện đã trao 880 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo quận 7, 550 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo quận 8, 900 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện Nhà Bè, 450 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo huyện Bình Chánh, 160 triệu đồng cho quỹ Chung một tấm lòng của  HTV và 70 triệu đồng cho quỹ Bảo trợ tài năng thể thao TP HCM.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền sẽ được các quỹ sử dựng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết 2015, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, sửa chữa chống dột nâng nền, trợ vốn, hỗ trợ phương tiện đi học cho học sinh, trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ...

Kết thúc lộ trình, đã có 3,01 tỷ đồng được vận động.
Ngay sau chương trình, toàn bộ số tiền vận động được từ đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting 2015 đã được trao lại cho các quỹ từ thiện để chăm lo cho người dân nghèo.
Hoa Nguyễn
.
.
.