129 kiểm lâm viên VQG Phong Nha-Kẻ Bàng xin nghỉ việc

Thứ Tư, 23/11/2011, 18:01
Chỉ với mức lương 700.000 ngàn đồng/người/tháng và công việc luôn phải đối mặt với nguy hiểm, 129 kiểm lâm viên Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đồng loạt xin nghỉ việc.

Ngày 22/11, tin từ Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cho biết: Ban Quản lý vườn đã tiếp nhận 129 đơn xin nghỉ việc của các kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Được biết, cách đây hơn 5 năm nằm trong dự án trồng 5 triệu ha rừng, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng xây dựng chương trình bảo vệ rừng và được tiếp nhận bố trí công việc cho hơn 180 kiểm lâm viên để khoanh nuôi, bảo vệ gần 150 ngàn ha rừng ở Phong Nha-Kẻ Bàng.

Mặc dù công việc hết sức vất vả, nguy hiểm lại luôn bị lâm tặc tìm cách hành hung, chống cự nhưng mỗi kiểm lâm viên mỗi tháng chỉ nhận được 700.000 ngàn đồng/người/tháng. Nhiều kiểm lâm cho biết, với mức lương đó họ không đủ đổ xăng để đi kiểm tra bảo vệ rừng chứ đừng nói đến sử dụng cho sinh hoạt, đời sống nên họ xin nghỉ việc.

Hiện chỉ còn 51 kiểm lâm viên bám trụ với mức lương 700.000 đồng/người/tháng để bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng

Sông Lam
.
.
.