100.000 người ký cam kết bảo vệ gấu

Thứ Sáu, 30/09/2011, 16:44
Ngày 30/9, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) tổ chức sự kiện "100.000 cam kết bảo vệ gấu", đánh dấu mốc 100.000 người Việt Nam ký cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu.

Sự kiện có sự ủng hộ và tham gia của ca sĩ Uyên Linh - Vietnam Idol 2010 - với vai trò là người ký lá phiếu thứ 100.000, cam kết không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu.

Việt Nam có hai loài gấu là gấu chó và gấu ngựa. Cả hai loài vật này đều thuộc nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP, nhóm các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, cả hai loài gấu này đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là thói quen sử dụng mật gấu của con người. Thói quen này đã dẫn tới sự phát triển mạnh mẽ của cái gọi là ngành công nghiệp khai thác mật gấu. Đến nay, trên cả nước vẫn còn hơn 3.000 cá thể gấu được nuôi nhốt tại khoảng 750 cơ sở...

Việt Hà
.
.
.