Thừa Thiên - Huế:

10 năm quy tập 904 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào

Chủ Nhật, 15/05/2005, 21:30
Đội công tác tìm kiếm, quy tập mộ 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã hành quân qua 712 bản thuộc 8 huyện, thị của tỉnh Saravan, Lào quy tập được 74 hài cốt liệt sĩ.

Từ năm 1995 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại Lào của tỉnh Bình Trị Thiên (cũ) và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tìm kiếm, quy tập được 904 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 886 hài cốt quy tập tại tỉnh Saravan và 18 hài cốt quy tập tại tỉnh Xêcông.

Đó là thông tin công bố tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước mai táng, do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sáng 12/5.

Trước đó, ngày 11/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tp. Huế đã long trọng diễn ra lễ truy điệu, cải táng 18 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Saravan và Xêcông

Phan Thanh
.
.
.