Xác định nguyên nhân sự cố sập sảnh trước của Trung tâm văn hoá huyện

Thứ Tư, 11/10/2023, 15:40

Ngày 11/10, Sở Xây dựng Quảng Bình cho biết, đơn vị đã xác định được nguyên nhân vụ sập sảnh trước khi đang thi công Trung tâm văn hoá huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.

Như trước đó Báo CAND Online đã đã đưa tin, vào lúc khoảng 11h ngày 17/9, sảnh trước của Trung tâm văn hoá huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình bất ngờ bị đổ sập khi các đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông.

 Xác định nguyên nhân sự cố sập sảnh trước của Trung tâm văn hoá huyện  -0
Nguyên nhân vụ sập sảnh Trung tâm văn hoá huyện Tuyên Hoá đã được xác định do hệ thống cột chằng, chống chịu lực không đảm bảo. 

Theo đó, Trung tâm văn hóa huyện Tuyên Hoá có tổng mức đầu tư là hơn 50 tỷ đồng, theo thiết kế công trình này có tổng diện tích sàn hơn 2.697m2, cao 2 tầng và 1 tầng trệt, tổng chiều cao 18,10m so với mặt sân trước công trình, gồm phòng khán giả 400 chỗ ngồi và các phòng chức năng.

Theo kết luận của Thanh tra sở Xây dựng Quảng Bình; phạm vi bị sự cố là sập đổ hệ thống cốp pha, đà giáo và dầm sàn bê tông cốt thép cao độ +7.600 và +8.100 trong lúc đổ bê tông; cấp sự cố là cấp II.

 Xác định nguyên nhân sự cố sập sảnh trước của Trung tâm văn hoá huyện  -0
Sau sự cố xảy ra công trình Trung tâm văn hoá huyện Tuyên Hoá đang phải tạm dừng thi công để giải quyết hậu quả.

Nguyên nhân của sự cố là do hệ cột chống sử dụng bằng thép ống có chiều dài lớn từ 7,5m đến 9,0m, khoảng cách giữa các cột trung bình 1,2m. Trong đó, có nhiều cột chống không đảm bảo chất lượng, như: Sử dụng hàn nối đối đầu, một số cột chống bị kích chân quá cao không đảm bảo liên kết cứng giữa chân kích và cột.

Hệ giằng giữa các cột chống không liên tục, không thành hệ thống; không liên kết neo với các cấu kiện công trình đã đủ cường độ chịu lực để tăng độ cứng của khối; một số cột chống chỉ được giằng theo một phương; một số cột chống không được giằng trong suốt chiều cao; liên kết giằng với cột không đảm bảo chắc chắn, không được ngàm cứng, dễ dàng bị rơi ra khi có lực tác động.

Tại thời điểm thi công để xảy ra sự cố, hệ cốp pha, cột chống chịu tác động tải trọng khá lớn, một số cột chống đã bị mất ổn định, dẫn đến mất khả năng chịu lực và kéo theo cả hệ thống cốp pha, cột chống sập đổ.

Sông Lam-Lam Hồng
.
.
.