Công an Hà Nội:

Kịp thời cứu một cô gái định nhảy cầu tự tử

Chủ Nhật, 23/11/2014, 19:29
Khoảng 2h30 sáng 23/11, sau khi hoàn thành ca trực đêm, đang trên đường qua cầu Chương Dương trở về nhà, các chiến sĩ gồm: Thiếu uý CSGT Trương Quang Sơn, Tổ công tác Y6/141 và Trung uý Nguyễn Trường Hải, Thượng sỹ Nguyễn Văn Linh, Thượng sỹ Đỗ Phương Tiến, Tổ công tác Y10/141 (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện, kịp thời khuyên giải, giúp đỡ một cô gái định nhảy cầu tự tử.

Vào thời điểm đó, khi nhìn thấy một cô gái vừa khóc lóc vừa trèo qua lan can thành cầu, các chiến sĩ đã lập tức dừng xe, phối hợp cùng quần chúng nhân dân khuyên giải, vận động, đưa cô gái qua thành cầu an toàn.

Tại Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), danh tính cô gái được xác định là L.T.H. (27 tuổi,  quê ở Thanh Hoá), vừa ở Hàn Quốc về, hiện đang tạm trú tại Mỹ Đình (Hà Nội). Kiểm tra điện thoại của H. thấy có nhắn tin gửi tới số thuê bao 0912486XXX với nội dung: “Tôi sẽ đi chết”. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng liên lạc tới số điện thoại này, thuê bao không bắt máy. Sau khi được các chiến sĩ Công an khuyên giải, chị H. đã bình tĩnh trở lại, cảm ơn các cán bộ chiến sĩ CSGT và trở về nhà

T.M.
.
.
.