Cà Mau:

Trại giam Cái Tàu chia sẻ khó khăn với người dân

Chủ Nhật, 05/09/2021, 12:50

Ngày 5/9, Trại giam Cái Tàu (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), tổ chức trao 3 tấn gạo và tiền mặt tặng người dân khó khăn xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Tổng cộng có 150 phần quà, mỗi phần gồm 20kg gạo và 100.000 đồng được Trại giam Cái Tàu gửi UBND xã Khánh An chuyển đến các gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh trên địa bàn. Ngoài ra, Trại giam Cái Tàu tặng 10 triệu đồng cho các chốt phòng, chống dịch đóng trên địa bàn xã Khánh An, huyện U Minh.

Trại giam Cái Tàu chia sẻ khó khăn cùng người dân và tuyến đầu chống dịch -0
Trại giam Cái Tàu chia sẻ khó khăn cùng người dân và tuyến đầu chống dịch -0
Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu gửi 3 tấn gạo, tiền mặt cho UBND xã Khánh An chuyển đến người dân gặp khó khăn trên địa bàn. 

Được biết, số quà trên được Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Cái Tàu kêu gọi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đơn vị đóng góp với tổng trị giá 64 triệu đồng.

Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu, cho biết: “Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân, trong đó có nhiều gia đình tại xã Khánh An. Từ thực tế trên, Ban Giám thị phát động, CBCS tích cực tự nguyện tham gia góp một phần lương của mình để chia sẻ khó khăn, vất vả với người dân cũng như lực lượng phòng, chống dịch”.

Trước đó, Trại giam Cái Tàu đã đóng góp trên 92 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống COVID-19.

Văn Đức - Hoàng Giang
.
.
.