Gần 150.000 trẻ em ở vùng khó khăn được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí

Thứ Bảy, 05/08/2023, 15:12

Mỗi năm ở Việt Nam phát hiện thêm hàng chục nghìn trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, những trẻ em này chủ yếu ở các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, khiến cho cuộc sống gia đình và các em bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sáng 5/8, Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Trái tim cho em" - Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi.

Theo lãnh đạo Bệnh viện, mỗi năm ở Việt Nam phát hiện thêm hàng chục nghìn trường hợp trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh, những trẻ em này chủ yếu ở các gia đình có hoàn cảnh nghèo, khó khăn, khiến cho cuộc sống gia đình và các em bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gần 150.000 trẻ em ở vùng khó khăn được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí -0
Nhiều trẻ em được người thân đưa đến Bệnh viện T.Ư Huế để khám sàng lọc bệnh tim miễn phí.

Với mong muốn hỗ trợ các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh có một trái tim khỏe mạnh và cuộc sống bình thường, trong 15 năm qua, chương trình “Trái tim cho em” đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 6.500 bệnh nhân; tổ chức 87 chương trình khám sàng lọc miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tim bẩm sinh cho gần 150.000 trẻ em ở các vùng, miền còn khó khăn của đất nước.

Năm nay là lần thứ 2 chương trình tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Qua khám sàng lọc, các trường hợp phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được bác sĩ tư vấn để được phẫu thuật tim miễn phí.

Gần 150.000 trẻ em ở vùng khó khăn được khám sàng lọc bệnh tim miễn phí -0
Bác sĩ khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em dưới 16 tuổi.

TS.BS Hồ Anh Bình, Giám đốc Trung tâm tim mạch Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 0,8-1% trong tổng số trẻ sơ sinh chào đời. Theo diễn biến tự nhiên, có khoảng hơn 50% số bệnh nhân tử vong nếu không được phẫu thuật hay can thiệp đúng thời điểm và đúng phương pháp. Với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, đã có nhiều bệnh nhân được can thiệp phẫu thuật từ khi còn nhỏ và trở về cuộc sống bình thường.

“Tuy nhiên vẫn còn nhiều bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh với diễn tiến âm thầm, không được phát hiện sớm ở các cơ sở y tế tuyến dưới. Do đó việc khám sàng lọc và phát hiện tim bẩm sinh sớm đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm đem lại sức khỏe, quyết định tương lai của trẻ sau này”, TS.BS Hồ Anh Bình khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.