“Tết Nhân ái”- Lan tỏa những giá trị yêu thương

Thứ Hai, 25/01/2021, 14:12
Những phần quà ý nghĩa đã được trao tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách trong những ngày giáp Tết tại Chương trình“Tết Nhân ái” năm 2021đã góp phần đem lại cái Tết đầy đủ hơn cho bà con huyện miền núi nghèo Si Mai Cai.

“Tết Nhân ái” năm 2021 đã diễn ra từ ngày 23-24/1/2021 trong không khí ấm áp, đầy ắp nghĩa tình với niềm vui, sự phấn khởi của các hộ gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện Si Ma Cai chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Lào Cai và Ủy  huyện Si Ma Cai tổ chức. Đây là năm thứ 3 Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tổ chức “Tết Nhân ái” hướng về những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Năm nay, chương trình chọn huyện Si Ma Cai làm điểm đến, bởi nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nhiều khó khăn.

500 suất quà tết đã được Ban tổ chức gửi đến tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách tại Simacai

Tại Lễ khai mạc “Tết Nhân ái” lần 3, Ban tổ chức đã tặng 500 suất quà Tết cho 500 hộ gia đình nghèo, chính sách của Si Ma Cai, mỗi suất quà trị giá 800 nghìn.Tổng trị giá Chương trình “Tết Nhân ái” năm 2021 gần 2 tỷ đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình “Tết Nhân ái” lần thứ 3, Ban tổ chức đã tặng quà 2 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo đi lại khó khăn tại thôn Mào Sao Chải, xã Sín Chéng; Tặng quà cho điểm Trường Bản Kha và Hội thi giã bánh giầy, bánh chưng ngày Tết;  khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 400 người dân; Tổ chức “Chợ 0 đồng” với hơn 10 gian hàng gồm nhiều nhu yếu phẩm như gạo, mỳ chính, mỳ tôm…. Ban tổ chức đã phát 1.300 phiếu đổi hàng, quà Tết cho bà con nhân dân các dân tộc Si Ma Cai. 

Đặc biệt, “Tết Nhân ái” còn diễn ra nhiều trò chơi, hoạt động văn hóa dân gian ngày Tết của đồng bào dân tộc Mông như Tổ chức Đánh Én tại Khu nhà Cổ, thôn Mào Sao Phìn, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai; Tổ chức Lễ hội Gầu Tào xã Sín Chéng với nhiều trò chơi đặc trưng như: Kéo co, đẩy gậy, đu quay, đánh én, ném còn…; Tổ chức hội thi múa khèn Mông; Thi mâm cơm tất niên; Tổ chức bữa cơm tất niên; Chương trình giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại.


Huyền Thanh
.
.
.