Ukraine khoe radar phát hiện được siêu máy cả Nga lẫn Mỹ

Thứ Hai, 16/10/2017, 14:25
Tập đoàn sản xuất vũ khí UkrOboronProm của Ukraine đã giới thiệu một loại radar mới có thể phát hiện được gần như mọi loại máy bay tàng hình trên thế giới.


Loại radar mới MR18 do tổ hợp Khoa học và Sản xuất Iska của Ukraine phát triển đã lần đầu xuất hiện trong triển lãm Vũ khí và An ninh 2017 tại Kyiv. Về cơ bản đây là một mẫu radar giám sát sử dụng bước sóng dài với phạm vi bao phủ lên tới 400 km.

Radar sử dụng góc quét 50 độ, dù có chức năng chính là kiểm soát và phát hiện nhưng MR18 cũng có khả năng dẫn bắn. Theo  UkrOboronProm loại radar mới của họ có thể biến những hệ thống tên lửa cũ như S-75(SAM-2) S-125(SAM-3) Buk trở thành những sát thủ của máy bay.

Mô hình radar MR18

Khả năng phát hiện mục tiêu của radar không được tiết lộ cụ thể nhưng theo UkrOboronProm thì radar mới có thể bám bắt các mục tiêu có diện tích phản xạ sóng radar rất nhỏ (máy tàng hình). 

Danh sách các loại máy bay mà MR18 có thể phát hiện từ MIG-29, SU-27, F-15, F-16, EF 2000, F-35, Su-57, F-22, thậm chí cả máy bay tàng hình chiến lược B-2.

Radar mới được đặt trên khung gầm xe tải  KrAZ đảm bảo tính cơ động và dễ dàng triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau. Thời gian chuyển từ trạng thái hành tiến sang chiến đấu mất chưa tới 5 phút.

B.N.
.
.
.