Ukraina phát triển đạn ghém mới xuyên thủng và đốt cháy xe thiết giáp

Thứ Ba, 26/09/2017, 21:40

Tấm thép dày 20 mm bị xuyên thủng chỉ bằng 1 phát đạn từ súng trường, Báo Bưu điện Kiev đưa tin hôm 26-9.

Quân đội Ukraina đã thực hiện thành công thử nghiệm một loại đạn ghém Stiletto mới từ súng máy Utyos cỡ nòng 12,5mm. Phát đạn đầu tiên làm hỏng tấm thép dày 20 mm nhưng không thể xuyên thủng.

Sau đó, phát đạn thứ 2, cũng từ một viên đạn Stiletto, nhưng có lõi đạn biệt được bắn và dễ dàng xuyên thủng tấm thép.

Viện đạn Stiletto thứ 2 đã xuyên thủng tấm thép dày 20 mm. Ảnh: Quân đội Ukraina

 “Đạn ghém Stilletto đã được thử nghiệm thực tế chiến đấu ở Donbass”, một Swede-lính bắn tỉa và đánh thuê nước ngoài đang phục vụ Quân đội Ukraina cho biết.

“Chúng tôi tiếp nhận Stiletto lần đầu tiên vào năm 2015. Kết quả thu được thật ấn tượng”, binh sĩ này cho biết thêm.

Bilorus, một binh sĩ chính quy Ukraina xác nhận đạn có thể xuyên thủng xe bộ binh chiến đấu của kẻ thù ở khoảng cách từ 350-400 m, giết chết tài xế và đốt cháy nó.

Các kỹ sư quân sự Ukraina phát triển loại đạn này cho biết họ đã thực hiện một hợp đồng và có một dây chuyền sản xuất quy mô nhỏ ở Anh.  Nếu Ukraina xây dựng nhà máy, họ sẵn sàng tham gia dự án.

Trúc Phạm
.
.
.