Ukraina tiếp nhận hệ thống tên lửa đáng gờm

Thứ Ba, 29/08/2017, 22:59
Quân đội Ukraina sẽ sớm tiếp nhận hệ thống tên lửa cơ động Corsair có tính năng tương tự như tên lửa FGM-148 Javelin của Mỹ chuyên dùng chống xe tăng, được phát triển tại nhà máy sản xuất vũ khí quân dụng Luch ở thủ đô Kiev, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukroboronprom cho biết hôm 29-8.

Hệ thống tên lửa Corsair chống xe tăng bao gồm 1 ống vận chuyển chứa tên lửa điều hướng RK-3, 1 ống phóng vũ khí và 1 bộ điều hướng. Khí tài đã chứng minh khả năng tấn công mục tiêu chính xác thông qua các bài thực nghiệm.

Tên lửa RK-3 nặng 11,5 kg, chiều dài 910mm và bán kính ngoài 107mm. Tên lửa được trang bị 4 vây, 2 đuôi kiểm soát lực cản không khí và 1 đầu đạn nặng 3,7 kg. 

Hệ thống tên lửa Corsair. Ảnh: Ukroboronprom

Tổng trọng lượng hệ thống nặng 26 kg, trong khi tên lửa nặng 15,4 kg. Hệ thống Corsair có thể được sử dụng để chống lại nhiều loại mục tiêu trên mặt đất bao gồm thiết giáp, xuồng chiến đấu cao tốc, xe quân sự bọc thép, thiết bị bay do thám không người lái và nhà kho.

Nó cũng có thể bắn hạ mục tiêu trên không ở tầm thấp như trực thăng và máy bay không người lái.

Đầu đạn song song cho phép vũ khí xuyên thủng các mục tiêu bọc giáp dày đến 550 mm. Ngoài ra, tên lửa cũng sử dụng đầu đạn áp nhiệt nặng 5,5 kg cải thiện hơn nữa tính chính xác.

Phạm Trúc
.
.
.