Triều Tiên tuyên bố thu nhỏ bom H gắn lên tên lửa đạn đạo

Chủ Nhật, 03/09/2017, 09:41

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên hôm 3-9 tuyên bố đã phát triển thành công một loại bom hydro có thể gắn lên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới.

Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un đã kiểm tra một quả bom H có thể gắn lên ICBM mới trong chuyến thăm đến Viện Khoa học Vũ khí hạt nhân, Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Viện Khoa học Vũ khí hạt nhân càng thành công trong việc phát triển vũ khí hạt nhân, thực hiện tích cực hạt nhân hóa vũ khí bảo vệ đất nước, theo KCNA.


Lãnh đạo Kim Jong Un và các nhà khoa học quân sự CHDCND Triều Tiên đang kiểm tra một quả bom H. Ảnh: KCNA

Các nhà khoa học liên tục cải tiến công nghệ đạt đến cấp độ siêu hiện đại dựa trên thành công đối với vụ thử bom H đầu tiên, KCNA cho biết.

Bom H có thể được kích nổ thậm chí ở độ cao để thực hiện các vụ tấn công xung lực điện từ hạt nhân (EMP) từ 10 đến hàng trăm kiloton phá hủy mọi mục tiêu chiến lược, KCNA tiết lộ.

 “Tất cả các thành phần của bom H đều được sản xuất nội địa, toàn bộ quy trình từ sản xuất vật liệu đến xử lý chính xác thành phần và lắp ráp đều dựa trên cơ sở Juche cho phép đất nước sản xuất vũ khí hạt nhân mạnh mẽ như ý muốn”, KCNA nhấn mạnh.

Juche là ý tưởng quốc gia của CHDCND Triều Tiên có nghĩa “tự lực tự cường”.

Vào tháng 1-2016, CHDCND Triều Tiên thực hiên vụ thử hạt nhân lần thứ 4, Bình Nhưỡng tuyên bố đó là một vụ thử bom H thành công. 

CHDCND Triều Tiên thực hiện 5 vụ thử tên lửa từ năm 2006, bao gồm 2 vụ vào năm ngoái. Nước này đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân đủ nhỏ để gắn lên ICBM.

Tuyên bố được đưa ra vào đúng thời điểm căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington, sau khi CHDCND Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua Nhật Bản vào tuần trước.

Trong tháng 7, CHDCND Triều Tiên thử 2 ICBM, các nhà phân tích cho biết vũ khí có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm tấn công.
Phạm Trúc
.
.
.