Tên lửa Iran có sức công phá mạnh hơn nhờ ngòi nổ mới

Thứ Ba, 24/05/2016, 21:23
Ngày 24-5, Iran tuyên bố bắt đầu sản xuất ngòi nổ đặc biệt cho tên lửa và vũ khí tại một nhà máy mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan đến tham dự Lễ khánh thành dây chuyền sản xuất ngòi nổ vũ khí chiến lược vào sáng 24-5.

Nhà máy sẽ sản xuất nhiều loại ngòi nổ khác nhau bao gồm tên lửa Far-3, Farj-5, Falaq-1, Falaq-2 và Fateh.

Dây chuyền sản xuất ngòi nổ tên lửa và bom của Iran

Cơ sở cũng sản xuất ngòi nổ trang bị cho bom có trọng lượng từ 113-226kg.

Ngòi nổ được sản xuất tại nhà máy có nhiều loại khác nhau, bao gồm loại dùng cho bom xuyên cắt bê tông.

Giới chuyên gia và kỹ sư quân sự Iran trong những năm gần đây đã sản xuất thành công nhiều loại trang thiết bị quân sự để nâng cấp năng lực quốc phòng.

Song song với việc sản xuất ngòi nổ, Iran cũng đang phát triển phiên bản mới của tên lửa Fateh là Fateh-313 được tiết lộ vào tháng 8-2015. 

Iran hy vọng ngòi nổ mới sẽ tăng độ chính xác của tên lửa và bom tự sản xuất

Tên lửa mới có trọng lượng nhẹ  được trang bị một loại động cơ phản lực hiện đại sử dung nhiên liệu tổng hợp thể rắn và cảm biến để dò tìm mục tiêu chính xác.
Toại Khanh
.
.
.