Hà Lan lắp đặt hệ thống phòng vệ Thiết quyền cho xe chiến đấu

Thứ Bảy, 24/12/2016, 14:30
Nhà thầu Quốc phòng Anh  (BAE Systems) cho biết, trong thông cáo báo chí hôm 24-12 đã nhận một hợp đồng từ Chính phủ Hà Lan để tiến hành thử nghiệm và lắp đặt Hệ thống Phòng vệ chủ động (APS), còn được gọi là Iron Fist-“Thiết quyền” cho các loại xe chiến đấu bộ binh.

BAE Systems giải thích rằng Iron Fist là một giải pháp hiện đại có thể “ngăn chặn lựu đạn, tên lửa chống xe tăng và mìn tự tạo để tăng khả năng sống sót của binh sĩ”.


“BAE Systems sẽ tiến hành lắp đặt APS Iron Fist cho các xe chiến đấu thuộc dòng CV9035 của Hà Lan”, thông cáo báo chí cho biết.

”Thiết quyền” được Cục Công nghiệp Quốc phòng Israel phát triển sử dụng radar để phát hiện, theo dõi  và loại bỏ các mối đe dọa đạn đạo, theo thông cáo báo chí.

Mô phỏng hoạt động của Iron Fist

“Nhờ lắp đặt Iron Fist, Hà Lan sẽ trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên trang bị APS cho các loại xe chiến đấu”, giám đốc Cục Quân khí Bộ Quốc phòng Hà Lan, ông Hans de Goeij cho biết.

Quân đội Mỹ đã lựa chọn Hệ thống Iron Fist để bảo vệ xe chiến đấu bọc thép hạng nhẹ và hạng trung.

Phạm Trúc
.
.
.